Công ty đặt kế hoạch lãi 1.320 tỷ đồng trong năm 2024 và sẽ hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển 280 tỷ, con số này chưa thể giúp doanh nghiệp xóa lỗ lũy kế nhưng bầu Đức khẳng định sẽ bằng nhiều cách để xóa lỗ trong năm nay.
Công ty sản xuất vàng miếng dự kiến doanh thu giảm nhẹ 1% về 30.145 tỷ đồng do giảm sản lượng, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận lại tăng 24% so với kế hoạch năm ngoái lên trên 70 tỷ đồng.
Tập đoàn truyền thông giải trí này sẽ tiếp tục chào bán cổ phiếu tăng vốn lên hơn 1.900 tỷ đồng, nhằm có thêm dòng tiền đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như quản lý nghệ sĩ, studio, phim trường...
Công ty nông nghiệp tiếp tục đặt kế hoạch lỗ năm thứ 4 liên tiếp, nhưng đã giảm mạnh mức lỗ về còn khoảng 120 tỷ đồng. Công ty dự kiến đến 2028 sẽ có lãi 2.450 tỷ đồng.
Đây là một trong các thông tin về kế hoạch xử lý công nợ mà lãnh đạo công ty Đầu tư thương mại SMC (Mã: SMC) nêu trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới diễn ra.
Công ty xây dựng muốn điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu thêm 12-15% và lợi nhuận tăng 5-8% so với kế hoạch ban đầu, trong bối cảnh doanh nghiệp trúng thầu nhiều dự án mới.
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.
Tập đoàn nêu chiến lược mở rộng thị trường ra toàn cầu với mục tiêu doanh thu thị trường nước ngoài của Masan Consumer chiếm 10-20%; đồng thời WinCommerce sẽ có lãi ròng từ 2025
Cổ đông Viettel Construction đã thông qua việc trích 311 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho năm 2023, lãnh đạo công ty dự kiến có đề án tăng vốn điều lệ ngay trong năm nay hoặc 2025.
Lãnh đạo Vinasun cho biết tổng vốn đầu tư cho đội xe hybrid vào khoảng 630 - 650 tỷ đồng và công ty đang có dự định nâng lên 1.000 chiếc trong năm nay nếu những thử nghiệm ban đầu thành công.
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ vọng cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù biên lợi nhuận không cao.
Theo kế hoạch kinh doanh 2024, An Gia đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 43% lên 250 tỷ đồng, được đóng góp chủ yếu từ dự án ở Bình Chánh và Bình Dương.
Công ty văn phòng phẩm cho biết sẽ tạo ra các sản phẩm khác biệt và cố giữ vững thị trường trong nước trước áp lực hàng giá rẻ Trung Quốc tràn vào Việt Nam từ sau đại dịch đến nay.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng đỉnh cũ gần mức 1.300 điểm.