|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Israel khước từ yêu cầu của Hamas, đàm phán ngừng bắn bất thành

08:22 | 06/05/2024
Chia sẻ
Israel từ chối các yêu cầu chính của Hamas để hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc Israel rút quân khỏi Gaza và chấm dứt chiến sự.

Binh lính và xe tăng của Israel ở gần Dải Gaza. (Ảnh: AP). 

Hôm 5/5, Hamas cho biết sau "các cuộc thảo luận sâu sắc và nghiêm túc", vòng đàm phán cuối cùng cho một thoả thuận ngừng bắn trên Dải Gaza đã kết thúc ở Cairo (Ai Cập). Các yêu cầu chủ chốt của nhóm phiến quân một lần nữa bị phía Israel bác bỏ.

Triển vọng về lệnh ngừng bắn có vẻ rất mờ mịt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel là ông Yoav Gallant tuyên bố Hamas không nghiêm túc về thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Israel sẽ “hoạt động mạnh mẽ ở thành phố Rafah cũng như những nơi khác ở Gaza trong tương lai rất gần”.

Israel không cử phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant cho biết: “Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu Hamas không có ý định đi đến bất kỳ thỏa thuận nào”.

Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin rằng phái đoàn của Hamas đã rời Cairo để đến bàn bạc tại Qatar và sẽ quay trở lại Cairo vào ngày 6/5 để tiếp tục đàm phán.

Hamas yêu cầu Israel rút khỏi Gaza và chấm dứt cuộc chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đây là các điều kiện “cực đoan”, đồng nghĩa với việc đòi Israel đầu hàng sau khi Hamas châm ngòi cho cuộc giao tranh bằng cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Trước đó, Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố nhóm chiến binh này hoàn toàn nghiêm túc và lạc quan về kết quả đàm phán, khẳng định rằng việc chấm dứt cuộc tấn công của Israel ở Gaza là mục tiêu chính của họ.

Nhưng chính phủ Israel một lần nữa tuyên bố họ sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Rafah. Thành phố nằm ở miền cực nam Gaza này hiện là nơi trú ẩn của hơn một nửa cư dân Gaza đang tìm cách tránh các cuộc tấn công của Israel. Rafah cũng là điểm tiếp cận quan trọng cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.

Người dân Gaza rất cần viện trợ, vì vậy lệnh ngừng bắn càng trở nên cấp thiết hơn. Theo tờ AP, đề xuất mà phía Ai Cập trình bày với Hamas vạch ra một quy trình gồm ba giai đoạn để đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.

Giai đoạn đầu sẽ kéo dài trong vòng 40 ngày. Hamas sẽ bắt đầu với việc thả các con tin nữ để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Còn phía Israel cũng được yêu cầu thực hiện một số hình thức rút quân.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố phía Israel đã thể hiện thái độ sẵn sàng nhượng bộ nhưng nước này vẫn sẽ “tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”, bao gồm tiêu diệt Hamas.

Israel cho biết họ cần phải nhắm vào Rafah để tấn công các chiến binh Hamas ở đó bất chấp cảnh báo từ Mỹ và các nước khác về mối nguy hiểm đối với dân thường.

Trong bài phát biểu sau đó nhân ngày tưởng niệm Holocaust hàng năm của Israel, ông Netanyahu nói thêm: “Chúng ta sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi cách. Chúng ta sẽ vượt qua các kẻ thủ và đảm bảo an ninh của bản thân – ở Dải Gaza, ở biên giới Lebanon, ở khắp mọi nơi”.

Giang